Sinh hoạt tư tưởng

Hội chứng… sao y

09:59 - Thứ Tư, 07/06/2023 Lượt xem: 3930 In bài viết

ĐBP - Tôi có người bạn học cùng thời phổ thông, nay lập gia đình và công tác ở miền xuôi. Vừa qua, nghỉ hè gia đình bạn về thăm ông bà; sẵn dịp chúng tôi hội họp chuyện trò. Hết chuyện gia đình, đời sống đến chia sẻ công việc, bạn tôi nói về tình trạng sao y bản chính trong văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của nhiều cấp, ngành. Bạn gọi là “bệnh copy - paste”.

- Nhiều khi tôi cũng không hiểu, liệu có phải một số cơ quan, đơn vị coi cái máy tính là trợ lý chuyên môn hay không. Bởi vì, nhiều văn bản ngoài phần căn cứ phát hành ra, thì gần như tất cả đều được sao y từ văn bản cấp trên, rồi phát hành xuống cấp dưới.

- Chỉ thị, nghị quyết, luật... làm sao được can thiệp vào nội dung?

- Trường hợp ấy thì đương nhiên rồi. Nhưng chẳng lẽ, mọi phong trào thi đua, chương trình hành động, chủ trương chính sách... lại có thể hướng dẫn triển khai giống hệt nhau ở mọi cấp, mọi ngành, mọi địa bàn? Trong khi, chúng ta yêu cầu mỗi tập thể, cá nhân đăng ký thi đua sát với nhiệm vụ được giao; xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể; hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ, đảm bảo phù hợp điều kiện thực tế, đạt hiệu quả cao...

- Vừa rồi, ở cơ quan tôi, cùng một nội dung nhận được văn bản triển khai của mấy nơi: Cấp ủy, chính quyền, công đoàn, đoàn thanh niên... cấp trên. Nội dung y chang; thậm chí để cho cẩn thận, ngoài gửi theo đường hồ sơ điện tử, còn có nơi gửi kèm theo bản giấy... vô cùng lãng phí.

Đóng góp góc nhìn của mình, cậu bạn từ nãy đến giờ kiệm lời chia sẻ:

- Tôi cũng thấy những biểu hiện trên ở nơi mình công tác, sinh sống. Ngoài ra, tôi có thêm băn khoăn, khi gần đây việc sử dụng email, zalo... để thông tin, phổ biến nhiều nội dung trong tổ chức, đoàn thể khá phổ biến. Theo tôi, sử dụng khoa học công nghệ là hợp lý, vì thực hiện được đồng thời ở nhiều cấp; giảm thời gian họp hành, dành nhiều hơn cho công việc. Nhưng nếu nó đi cùng với việc hướng dẫn triển khai kiểu copy - paste, cá nhân tiếp nhận thấy rằng việc tiếp thu lúc nào, ở đâu cũng như nhau; thêm với “bệnh” lười nghiên cứu, học tập... thì việc triển khai có nguy cơ chỉ dừng ở hình thức...

Triển khai các chủ trương chính sách, phong trào thi đua, chương trình hành động... một cách nghiêm túc, có cụ thể hóa, hướng dẫn thực hiện phù hợp với từng địa bàn, ngành, đơn vị; tránh xa hội chứng sao y nội dung là rất cần thiết. Song bên cạnh đó, cũng cần có giải pháp nâng cao ý thức, trách nhiệm từng cá nhân trong tiếp thu, nghiên cứu...

Thảo Vi
Bình luận

Tin khác

Back To Top